Công an TPHCM bắt 2 người dùng giấy tờ giả thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố

Thứ tư, 25/03/2026 21:29

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa khởi tố 2 nam thanh niên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Thủ đoạn của các đối tượng là thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố.

Nguyễn Phước Đức, Lý Gia Thịnh (từ trái sang) - Ảnh: Công an TP.HCM
Nguyễn Phước Đức, Lý Gia Thịnh (từ trái sang) - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 23-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lý Gia Thịnh (27 tuổi) và Nguyễn Phước Đức (24 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tiếp nhận tin báo từ một bị hại có xe cho thuê tự lái bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Đông), Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét.

Kết quả điều tra xác định từ cuối năm 2025, Lý Gia Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái.

Thịnh dùng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, để liên hệ với một tài khoản ẩn danh, đặt làm giả hàng loạt căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản.

Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác.

Sau khi có "bộ hồ sơ" giả hoàn chỉnh, Thịnh tiếp cận các cơ sở cho thuê xe tự lái để hỏi thuê xe trong thời gian ngắn. Ngay sau khi nhận xe, Thịnh nhanh chóng mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thịnh lôi kéo Nguyễn Phước Đức tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang đi cầm cố. Dù nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, vì động cơ vụ lợi, Đức vẫn tiếp tay thực hiện.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, các nghi can đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo.

Các phương tiện bị chiếm đoạt gồm nhiều dòng xe có giá trị cao, số tiền chiếm đoạt mỗi vụ dao động từ 160 triệu đến hơn 350 triệu đồng, tổng cộng lên đến hàng tỉ đồng.

Lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các điểm cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt. Kết quả, cơ quan điều tra xác định đầy đủ các bị hại và điểm cầm cố tài sản, thu hồi toàn bộ 7 xe ô tô tang vật.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm truy xét đối tượng làm giả giấy tờ trên không gian mạng, cũng như làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo TTO

Qua vụ án, Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe, kinh doanh dịch vụ tài sản cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin nhiều nguồn; không chỉ dựa vào hình ảnh giấy tờ điện tử hoặc bản scan; thận trọng với các giao dịch nhanh, giá trị lớn, đặc biệt khi khách hàng có biểu hiện bất thường.

Đây là phương thức, thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ để qua mặt bị hại. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo thuê, mượn xe ô-tô, mô-tô đem đi cầm cố

Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tra, xử lý nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê xe ô-tô tự lái, sau đó làm giả giấy tờ rồi cầm cố, thế chấp hoặc bán phương tiện để chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cho thuê xe tự lái không có hợp đồng có thể bị phạt tiền

Từ 1/3/2026, cá nhân kinh doanh dịch vụ không ký hợp đồng cho thuê xe tự lái với khách hàng sẽ bị phạt tiền 8-10 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt này gấp đôi, lên tới 16-20 triệu đồng.

Thuê ô-tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Dù đã nhiều lần “vào tù ra tội” nhưng Vũ Thành Trung vẫn “ngựa quen đường cũ”. Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ thuê xe, Trung đã thuê ô-tô rồi mang đi cầm cố. Hành vi của Trung nhanh chóng bị chủ cửa hàng ô-tô phát giác và trình báo cơ quan Công an.